Gần 49.000 khách quốc tế nhập cảnh vào thủ đô Hà Nội dịp Tết

Từ ngày 26/1-1/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 Tết Đinh Dậu) có 604 chuyến bay đến sân bay Nội Bài đưa 48.886 hành khách quốc tế nhập cảnh vào Thủ đô.
Gần 49.000 khách quốc tế nhập cảnh vào thủ đô Hà Nội dịp Tết ảnh 1Du khách quốc tế thăm Hà Nội bằng xích lô. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 2/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tăng mạnh.

So với những năm trước dịp này có hơn 1.200 chuyến bay với trên 110.000 lượt hành khách xuất, nhập cảnh.

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong dịp Tết tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng đạt xấp xỉ 17,5 triệu USD.

Từ ngày 26/1 đến ngày 1/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 Tết Đinh Dậu) có 604 chuyến bay đến sân bay Nội Bài đưa 48.886 hành khách quốc tế nhập cảnh vào thủ đô Hà Nội.

Đây chủ yếu là hành khách đến từ các nước châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và bà con Việt kiều về thăm quê hương, thành phố trong Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, dịp này, cũng có 613 chuyến bay từ Nội Bài đã đưa 62.697 hành khách đến các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu thời gian này tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đạt trên 8,8 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 8,7 triệu USD. Trong đó, riêng ngày tức ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết), kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,5 triệu USD.

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng cho hay năm 2016, đơn vị đã làm thủ tục cho 47.273 chuyến bay và trên 5,5 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh qua Nội Bài.

Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu đạt gần 953.000 tờ với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 17 tỷ USD.

Năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu với hàng loạt cải cách thủ tục hải quan quan trọng; trong đó, nổi bật là triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa hàng không tại sân bay Nội Bài.

Thu phí và lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không bằng phương thức điện tử; đồng thời, đơn vị sẽ triển khai thực hiện cơ chế một cửa ASEASN tại Nội Bài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục