Giá dầu đi lên trong bối cảnh tình hình Iraq ngày càng "nóng"

Trong phiên sáng 11/8, tại thị trường châu Á, giá dầu tăng trong bối cảnh giới giao dịch đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Iraq.
Giá dầu đi lên trong bối cảnh tình hình Iraq ngày càng "nóng" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong phiên sáng 11/8, tại thị trường châu Á, giá dầu tăng trong bối cảnh giới giao dịch đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Iraq, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2014 tăng 32 xu Mỹ lên 97,97 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 23 xu Mỹ lên 105,25 USD/thùng.

Quyết định của ông Obama được đưa ra vào cuối ngày 7/8 sau khi lực lượng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni tấn công nơi sinh sống chủ yếu của tộc người thiểu số Yazidi của Iraq.

Lý giải cho quyết định trên của mình, Tổng thống Obama nói rằng đây là động thái nhằm ngăn chặn "tội ác diệt chủng" của các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm vào những tộc người thiểu số ở Iraq.

Theo Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường thuộc CMC Markets tại Singapore, giới đầu tư đã "thở phào" khi biết rằng lực lượng nổi dậy bị chặn lại ở phía bắc Iraq, cách xa các mỏ dầu ở khu tự trị của người Kurd. Bên cạnh đó, Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 24/7 cho biết lượng dầu thô xuất khẩu của nước này trong tháng Sáu đạt 2,42 triệu thùng/ngày, giảm khá nhiều so với mức dự báo 3,4 triệu thùng/ngày.

Là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iraq chiếm 11% trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của thế giới, và đóng vai trò then chốt chi phối giá dầu, sau khi hoạt động xuất khẩu từ Syria và Libya bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục