Hạ viện Argentina ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẽ tích cực góp phần vào việc tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại, cũng như sự hợp tác và đoàn kết giữa hai cơ quan lập pháp của Việt Nam và Argentina nói riêng.
Hạ viện Argentina ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cung cấp)

Ngày 17/8, nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam, Hạ viện Argentina đã tổ chức lễ ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Argentina.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hạ viện Argentina Patricia Viviana Giménez đề cao ý nghĩa của sự kiện tái thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, tin tưởng vững chắc rằng nhóm sẽ tích cực góp phần vào việc tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại, cũng như sự hợp tác và đoàn kết giữa hai cơ quan lập pháp của Việt Nam và Argentina nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng cho rằng việc thành lập lại Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Quốc hội Argentina trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời đánh giá tổ chức này là kênh ngoại giao nghị viện để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

[Còn nhiều dư địa hợp tác song phương Việt Nam-Argentina]

Sau khi nêu bật ý nghĩa việc tái thành lập nhóm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam sắp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh, Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho biết Việt Nam đang cùng Argentina chuẩn bị các hoạt động chào mừng 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2018. Đại sứ cam kết hợp tác chặt chẽ với nhóm, cũng như Quốc hội Argentina nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hạ viện Argentina ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam Elva Susana Balbo phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cung cấp)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam Elva Susana Balbo trình bày chủ trương, định hướng hành động của nhóm nghị sỹ hữu nghị để làm tốt vai trò tiếp tục là cầu nối góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, thể hiện lòng cảm phục đối với nhân dân Việt Nam về tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc, ca ngợi đất nước, con người, văn hóa và sự phát triển năng động của nước Việt Nam mới.

Nhân dịp này, nghị sỹ Argentina cũng bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững, cũng như những lĩnh vực hai bên có thể bổ sung cho nhau để cùng phát triển thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục