Hai học sinh bị chết đuối dưới ao nước công trình

Ngày 18/5, tại hố nước của công trình bơm cát ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh thiệt mạng.
Ngày 18/5, tại hố nước của công trình bơm cát ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, 2 em bị chết do đuối nước là Đoàn Quốc Anh, Đoàn Minh Tuệ (8 tuổi) đều là học sinh của trường Tiểu học Thốt Nốt 1.

Người dân ở khu vực này cho biết sáng nay, có 6 học sinh ra chơi đá bóng trên phần đất đã bơm cát sau đó người dân phát hiện các em này lặn ngụp dưới ao nước của công trình bơm cát. Ông Nguyễn Văn Thống, người phát hiện đầu tiên cho biết khi thấy vậy, ông ngay lập tức nhảy xuống ao và cùng một đứa trẻ đang ở trên bờ kéo đứa trẻ ở dưới hồ lên, tiến hành cấp cứu tại chỗ.

Tuy nhiên, ông Thống bàng hoàng khi biết còn 3 đứa trẻ nữa đã chìm dưới nước, ông Thống vội tri hô cho những người đang ở gần bên qua tiếp giúp.

Anh Trần Thanh Xuân, người trực tiếp tham gia vớt các em học sinh cho biết có 4 người tham gia vớt, sau khi vớt được em đầu tiên thì hai người phải leo lên bờ để xốc nước cấp cứu, hai người còn lại tiếp tục lặn hụp tìm kiếm.

[Hai học sinh chết đuối trong hồ sinh thái ở Gia Lâm]

Tuy nhiên, khi được vớt lên, 2 em đã bị chết. Một em khi phát hiện tim vẫn còn đập được chuyển đến bệnh viện trung tâm Thành phố Cần Thơ cấp cứu, một em được cứu sống ngay tại hiện trường.

Những người dân ở cạnh hiện trường cho biết, khu đất trên là của anh Nguyễn Trung Tín, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tổng diện tích đất là 3.200 m2, là đất ruộng và vườn của người dân để bơm cát xây dựng nhà ở nhưng chỉ vừa mới bơm được 1.200m2 , phần còn lại là hố nước do được đắp đê xung quanh để tránh tràn.

Sáng nay, các em ra đây chơi không có ai trông coi hoặc nhắc nhở nên đã xảy ra tình cảnh đau lòng trên.

Công an quận Thốt Nốt đang điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục