Hàn Quốc hoan nghênh các biện pháp của Mỹ trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc hy vọng rằng các biện pháp mới của Mỹ trừng phạt Triều Tiên sẽ góp phần đáng kể vào sức ép quốc tế để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Hàn Quốc hoan nghênh các biện pháp của Mỹ trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington ngày 8/1. (Nguồn" AFP/TTXVN)

Hàn Quốc ngày 17/3 hoan nghênh các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp này sẽ góp phần đáng kể vào sức ép quốc tế để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ các biện pháp trừng phạt mới này “cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ đáp trả các hành động khiêu khích được lặp lại của Triều Tiên, trong đó có các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa.”

Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng các biện pháp trừng phạt mới này sẽ góp phần tăng cường thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với cộng đồng quốc tế buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân.

Dự kiến đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun sẽ đến Trung Quốc ngày 18/3 để hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, tập trung vào việc phối hợp thực hiện các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck cho biết đặc phái viên Kim Hong-kyun có kế hoạch chia sẻ đánh giá về tình hình chính trị trên Bán đảo Triều Tiên với phía Trung Quốc và thảo luận các biện pháp hợp tác tổng thể giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, bao gồm việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục