Hàn Quốc: Hơn 150.000 cử tri ở nước ngoài đăng ký bầu tổng thống

Theo Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, đã có 152.000 người trên tổng số gần 2 triệu cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đăng ký bỏ phiếu bầu tổng thống.
Hàn Quốc: Hơn 150.000 cử tri ở nước ngoài đăng ký bầu tổng thống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Ngày 24/3, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới sáng cùng ngày đã có tổng cộng 152.781 người trên tổng số 1,98 triệu cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới, tương đương tỷ lệ 7,72%.

Trong số này, 11.743 người có quyền cư trú lâu dài ở nước sở tại, 141.038 người sẽ vắng mặt ở Hàn Quốc trong thời gian diễn ra bầu cử trong nước như du học sinh, nhân viên các công ty công tác tại nước ngoài, hay vì lý do du lịch.

Số người Hàn đăng ký bỏ phiếu tại Mỹ là cao nhất với 32.328 người, tiếp đó là tại Trung Quốc với 28.509 người, tại Nhật Bản 11.394 người, Canada 8.016 người, Australia 7.657 người.

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại nước ngoài là tới hết đêm 30/3 theo giờ địa phương của nước sở tại. Đối với 44.073 người từng đăng ký với tư cách cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20 vào năm 2016, họ vẫn có thể tham gia bầu tổng thống mà không cần phải đăng ký lại nếu vẫn giữ nguyên địa chỉ cư trú tại nước ngoài.

Trong cuộc bầu cử tổng thống thứ 18 diễn ra trước đó, số cử tri tại nước ngoài đăng ký tham gia đạt 222.289 người (10,1%), trong đó 158.235 người đã đi bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục