Hàng không Hoàng gia Brunei mua 7 máy bay Airbus A320 Neo

Hãng hàng không Hoàng gia Brunei đã chính thức đặt mua 7 máy bay Airbus A320 Neo với tổng trị giá 720 triệu USD nhằm hiện đại hóa phi đội bay của hãng.
Hàng không Hoàng gia Brunei mua 7 máy bay Airbus A320 Neo ảnh 1(Nguồn: airbus.com)

Tờ Brunei Times ngày 6/5 cho biết, hãng hàng không Hoàng gia Brunei (RB) đã chính thức đặt mua bảy máy bay A320 Neo của hãng Airbus.

Hợp đồng mua các máy bay này đã được ký ngày 5/5 giữa Chủ tịch hãng RB Paduka Hj Bahrin Abdullah, Phó Chủ tịch điều hành của Airbus Jean Francois Laval và Phil Ma, Giám đốc Kinh doanh khu vực của Pratt & Whitney.

Việc chuyển giao bảy máy bay có tổng giá trị 720 triệu USD sẽ được thực hiện trong năm 2018.

RB tuyên bố rằng hợp đồng mua bảy máy bay A320 Neo là phù hợp với giai đoạn mới nhất của chương trình hiện đại hóa phi đội máy bay của hãng.

Với các máy bay A320 Neo mới này, hãng sẽ vận hành các chuyến bay trong mạng lưới khu vực nối thủ đô Bandar Seri Begawan với các điểm đến ở châu Á.

Các máy bay sẽ được trang bị động cơ Pratt & Whitney PW1100G - JM, giúp tiết kiệm được 15% nhiên liệu, giảm đáng kể tiếng ồn và chi phí vận hành thấp hơn.

Ông Dermot Mannion, Phó Chủ tịch RB cho biết hàng không Hoàng gia Brunei đã vận hành thành công dòng máy bay A320 từ năm 2003.

Hãng tin tưởng rằng, phiên bản mới nhất của NEO này sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn. Hiện RB đang vận hành bốn chiếc A320 cũ.

Theo thông cáo báo chí ngày 5/5, dòng máy bay A320 là dòng sản phẩm có một lối đi duy nhất giữa hai dãy ghế bán chạy nhất thế giới với hơn 10.200 đơn đặt hàng cho đến nay và hơn 6.000 máy bay đã được chuyển giao.

Tính đến tháng 3/2014, riêng đơn đặt hàng đối với NEO đã đứng ở mức trên 2.700 chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục