Hàng trăm vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Kể từ năm 2011 đến tháng Bảy vừa qua, có tổng cộng tất cả 946 vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Thống nhất Hàn Quốc và các cơ quan liên quan hòng lấy cắp thông tin nhạy cảm.
Hàng trăm vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan Bộ Thống nhất Hàn Quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: cnn.com)

Đài KBS đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết kể từ năm 2011 đến tháng Bảy vừa qua, có tổng cộng tất cả 946 vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Thống nhất và các cơ quan liên quan hòng lấy cắp thông tin nhạy cảm như thân thế người tị nạn Triều Tiên hay chính sách thống nhất của Seoul.

Tin tặc tấn công chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm tới hơn một nửa trong tổng số vụ (519 vụ). Tiếp theo là qua Hàn Quốc (192 vụ), Mỹ (84 vụ) và Hong Kong (24 vụ).

Năm 2014 có nhiều vụ tấn công tin tặc nhất là 315 vụ, tiếp đó là năm 2012 với 278 vụ, năm 2013 là 116 vụ.

Xét về hình thức tấn công, tin tặc tiến hành qua thu thập thông tin hệ thống chiếm tỷ lệ cao nhất, 43,3% (410 vụ). Tiếp đó là tấn công bằng thư điện tử với 260 vụ, bằng mã độc là 216 vụ.

Bộ Thống nhất cho biết hệ thống bảo vệ thông tin của Trung tâm an ninh mạng quốc gia đã ngăn chặn thành công mọi mưu đồ tấn công của tin tặc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục