Hấp dẫn Free and Easy

Free and Easy: Loại hình du lịch hấp dẫn giới trẻ

Với ưu thế giá rẻ, chủ động thời gian, loại hình du lịch Free and Easy đang hút khách, đặc biệt là giới trẻ năng động, thích khám phá.

Theo nhận định của các công ty lữ hành, gần đây, loại hình du lịch Free and Easy đang thu hút khách nhờ ưu thế giá rẻ, chủ động được về thời gian.

Bên cạnh đó, phong trào tự tổ chức tour Free and Easy cũng khá rầm rộ trong giới trẻ, đặc biệt là đối tượng có thu nhập khá và “máu” đi du lịch.

Du lịch của những người thích... tự lập

Tour du lịch Free and Easy thường bao gồm các dịch vụ “tối giản” nhất gồm vé máy bay, khách sạn, xe đón, tiễn ở sân bay. Còn lại là khách du lịch tự lo.

Hình thức du lịch Free and Easy này vì thế rất thích hợp với các bạn trẻ năng động, không thích gò bó bởi chương trình sẵn có, hoặc những du khách có nhu cầu vừa đi công tác vừa kết hợp du lịch trong thời gian rảnh rỗi.

Lợi thế của hình thức du lịch này là thông qua các công ty du lịch, du khách có thể đặt phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn khi liên hệ trực tiếp với khách sạn, đảm bảo lựa chọn được khách sạn uy tín và chất lượng.

Chị Phạm Liên, nhân viên của một công ty liên doanh nước ngoài, cho biết với điểm du lịch xa, nhằm tiết kiệm thời gian, nhóm bạn chị thường lựa chọn tour Free and Easy.

Với loại tour này, đắt nhất là giá vé máy bay, thường vé máy bay chiếm từ 50-70% chi phí cả chuyến đi khoảng 3 ngày. Việc thuê phòng có thể nhờ bạn bè quen đặt hộ với giá rẻ và đi vào mùa thấp điểm nên giá cả cũng phải chăng.

Khi sử dụng tour này, khách không bị thúc ép thời gian vào chương trình tour, thoải mái dạo chơi, tự khám phá, trải nghiệm. Để đặt giá vé máy bay rẻ, du khách thường đặt vé trước cả tuần.

Để tranh thủ thời gian, thường khách hay chọn vào ngày cuối tuần để thực hiện chuyến đi. Tour Free and Easy outbound (đi du lịch nước ngoài) cũng được nhiều người lựa chọn. Bởi vậy, hiện tại tour Free and Easy ra nước ngoài đang được nhiều công ty du lịch tại Hà Nội chào bán, như tour khởi hành từ Hà Nội đi Bangkok (Thái Lan) 3 ngày giá 169US/người, đến Malaysia và Singapore giá 229-249USD, Hongkong 369 USD....

Theo anh Dương Minh Lam, một giảng viên đại học ham mê đi du lịch, giá tour bao gồm vé máy bay, đón tiễn tại sân bay, nghỉ 2 đêm tại khách sạn, được coi là khá hấp dẫn bởi nếu du khách tự đặt vé máy bay và khách sạn trên Internet thì giá đã gần 300USD.

Anh Dương Minh Lam cho biết dân đam mê du lịch hay gọi đây là loại hình “ta ba lô”, khi đi loại tour này ở nước ngoài cần biết ngoại ngữ, có kinh nghiệm đi du lịch. Đối với người mới đi lần đầu, để đảm bảo “an toàn”, đa phần họ chọn tour thông thường vì vẫn cần hướng dẫn viên đi kèm. Với người đam mê, việc tự đi khám phá, trải nghiệm sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Thông tin du lịch trên các website, tiếng Anh lẫn tiếng Việt, hiện rất phong phú, nên nhìn chung chỉ cần đặt vé máy bay và khách sạn là du khách có thể tự do thoải mái vác ba lô lên đường.

Đối với những bạn trẻ thích tự do khám phá, những doanh nhân vừa tìm kiếm cơ hội hợp tác, vừa kết hợp với du lịch thì hình thức Free and Easy sẽ được lựa chọn nhiều nhất.

Nắm bắt cơ hội này, Vietnam Airlines cũng tung ra nhiều chương trình dành cho tour Free and Easy. Năm 2009, đã có khoảng 5.000 khách đi theo loại hình này của Vietnam Airlines.

Sôi động tour Free and Easy hè 2010

Hiện các công ty du lịch đang rậm rịch lên các chương trình giới thiệu các điểm du lịch dịp hè để khách lựa chọn. Đại diện Vietnam Airlines cho biết chương trình Free and Easy nội địa mới bắt đầu triển khai từ tháng 10/2009.

Vietnam Airlines cũng đang thực hiện một số chiến dịch quảng cáo để sản phẩm được người tiêu dùng biết tới và sử dụng nhiều hơn.

Xuất phát từ nhu cầu đi du lịch nội địa ngày càng tăng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, Vietnam Airlines đang đưa ra những sản phẩm du lịch Free and Easy với thủ tục đơn giản, mức giá rẻ hơn so với thị trường.

Hiện Vietnam Airlines tung ra sản phẩm trọn gói 2 đêm khách sạn mức 4 hoặc 5 sao, ngoài ra khách còn được giảm giá khi sử dụng một số dịch vụ khác ở khách sạn như spa, massage, ăn tối…. mức giá thấp nhất từ Hà Nội đến Đà Nẵng 3,8 triệu đồng/người, Huế 3,4 triệu đồng/người, Nha Trang 5,2 triệu đồng/người, Đà Lạt 4,4 triệu đồng/người./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục