Hòa Bình hoàn thành đại hội Đảng cấp trên cơ sở

14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã đại hội xong với 482 người trúng cử Ban chấp hành, nữ chiếm 15,6%.
14/14 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã đại hội xong và hoàn thành cả bốn nội dung.

Việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, của tỉnh và báo cáo chính trị của Ban chấp hành đương nhiệm trình Đại hội được thực hiện khá tốt, trung bình mỗi đại hội có 30 ý kiến thảo luận ở tổ và 6-10 ý kiến tham luận tại hội trường.

Nhiều ý kiến tâm huyết tham gia nêu rõ nguyên nhân thành công và những tồn tại cần khắc phục, phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015 đã xây dụng được chủ đề, chỉ tiêu sát, trúng, giải pháp thích hợp.

Ông Bùi Văn Thơ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cho biết việc bầu cấp ủy khóa mới bám sát tiêu chuẩn, mở rộng dân chủ, các đảng bộ đều có số dư, đạt mức số dư bình quân 16,2%.

Có 482 người trúng cử Ban chấp hành, tăng 47 người so với nhiệm kỳ trước; cấp ủy mới chiếm 41,1%, nữ 15,6%, là người dân tộc thiểu số 61%, là cán bộ xã, phường, thị trấn 17,8%, riêng tỷ lệ tuổi trẻ chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

100% ủy viên khóa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, được đào tạo cả về chuyên môn và lý luận chính trị, trong đó, cao cấp lý luận chính trị chiếm 65,4%, trình độ cao đẳng và đại học các ngành chuyên môn đạt 83,4%./.

Nhan Sinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục