Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh

Tối 28/8, tại Thủ đô Budapest, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Hungary (20/8).
Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh ảnh 1Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tối 28/8, tại thủ đô Budapest, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Hungary (20/8).

Tham dự có Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Botz Lászlo, đông đảo hội viên, đại diện các hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, ông Botz Lászlo điểm lại những dấu mốc lịch sử oai hùng của cách mạng Việt Nam, nêu lên những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trên tất cả các lĩnh vực, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia lớn mạnh như ngày hôm nay.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary, ông Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao Hội Hữu nghị Hung-Việt Nam đã tổ chức hoạt động hữu nghị ý nghĩa kỷ niệm Quốc khánh của hai nước.

Đại sứ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục