Hội thảo tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Hội thảo “Một số giải pháp tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào giai đoạn 2011-2020” được tổ chức ở Lào.
Chiều 24/10, tại Vientiane, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Lào đã phối hợp tổ chức hội thảo “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào giai đoạn 2011-2020”.

Tham dự hội thảo có giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; phó giáo sư-tiến sĩ Thongsalith Mangnomek, Quyền Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng đông đảo các nhà khoa học và cán bộ các ban, ngành hai nước.

Tại cuộc hội thảo, lãnh đạo hai Viện và các nhà khoa học khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp đang phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành tài sản quý giá của hai tộc.

Để củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung son sắt Lào-Việt trong điều kiện mới, các đại biểu cho rằng cần duy trì cuộc gặp gỡ hàng năm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước thấm nhuần và hiểu sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai nước cần triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục và khoa học-kỹ thuật giai đoạn 2011-2020 mà hai nước đã ký; phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, phù hợp với mục tiêu, nội dung chiến lược hợp tác phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước.

Trong điều kiện cùng hội nhập để phát triển, hai nước cần trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhằm chống âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch bên ngoài và cùng nhau gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi trường tồn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục