Hội Xuân Hà Nội 2014: Tìm về văn hóa truyền thống

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống,” Hội Xuân Giáp Ngọ Hà Nội sẽ diễn ra từ 21-26/1 tại Cung Thể thao Quần Ngựa.
Hội Xuân Hà Nội 2014: Tìm về văn hóa truyền thống ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống,” Hội Xuân Giáp Ngọ Hà Nội sẽ diễn ra trong sáu ngày (từ 21-26/1) tại Cung Thể thao Quần Ngựa (số 30 Văn Cao, Hà Nội).

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức với các hoạt động chính như: Tái hiện lễ hội truyền thống và các trò chơi dân gian (kéo co, đi cà kheo…); trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở Hà Nội…

Thông tin từ ban tổ chức cho hay, Hội Xuân sẽ có khoảng 250 gian hàng cung cấp các sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán. Một số mặt hàng tiêu biểu được giới thiệu tại đây như: Lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, sản phẩm mây-tre đan Phú Vinh…

Điểm nhấn của Hội Xuân Giáp Ngọ Hà Nội là những gian hàng giới thiệu và cung cấp các loại ẩm thực đặc trưng của Hà Nội như ô mai Hàng Đường, bánh cốm Hàng Than, bánh tôm Hồ Tây, giò chả Ước Lễ, chả cá Lã Vọng… 

Theo ông Tô Văn Động-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Nội, đây là lần đầu tiên đơn vị này tổ chức Hội Xuân nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội thông qua việc trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống và giới thiệu những tinh hoa ẩm thực của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến; từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của Thủ đô.

“Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, giới thiệu những sản phẩm đặc sắc đến người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước,” đại diện ban tổ chức cho hay.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ-2014 và chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2014) của Thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục