Hơn 3.000 binh sỹ Nga diễn tập tác chiến ở vùng Viễn Đông

Hơn 3.000 quân nhân và khoảng 800 vũ khí cùng các trang thiết bị quân sự, bao gồm 5 máy bay trực thăng Mil Mi-8, đã tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật ở Sakhalin, vùng Viễn Đông Nga.
Hơn 3.000 binh sỹ Nga diễn tập tác chiến ở vùng Viễn Đông ảnh 1Máy bay trực thăng Mil Mi-8 tại thủ đô Moskva, Nga ngày 19/7/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan báo chí vùng Viễn Đông ngày 13/8 cho biết hơn 3.000 quân nhân của Quân khu miền Đông Nga đã tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật ở Sakhalin, vùng Viễn Đông Nga.

Trong số những thành phần tham gia có các đơn vị súng trường cơ động và nhóm không quân của Quân khu miền Đông.

Cơ quan này cho biết: "Hơn 3.000 quân nhân và khoảng 800 vũ khí và trang thiết bị quân sự, bao gồm 5 máy bay trực thăng Mil Mi-8, đã tham gia vào giai đoạn tích cực của cuộc diễn tập." 

[Nga sắp ra mắt máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp]

Tham gia diễn tập tác chiến còn có lực lượng pháo binh và các phi đội máy bay không người lái (UAV).

Các UAV có nhiệm vụ xác định vị trí của kẻ thù giả định và chuyển dữ liệu cho pháo binh để phá hủy các mục tiêu huấn luyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục