Hy Lạp khẳng định rất lạc quan về đề xuất gia hạn gói cho vay 

Hy Lạp cho biết quốc gia này lạc quan rằng đề xuất gia hạn khoản vay sẽ giúp giải quyết bất đồng về chương trình cứu trợ, khi nó sẽ giúp đáp ứng yêu cầu cả hai phía. 
Hy Lạp khẳng định rất lạc quan về đề xuất gia hạn gói cho vay  ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: AP)

Hy Lạp cho biết quốc gia này lạc quan rằng đề xuất gia hạn khoản vay sẽ giúp giải quyết bất đồng về chương trình cứu trợ, khi nó sẽ đáp ứng yêu cầu cả phía Hy Lạp và phía các chủ nợ. 

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis khẳng định, một thỏa thuận như vậy vẫn có thể đạt được cho dù vấp phải sự phản đối của Đức. 

Trước đó, Hy Lạp cho biết quốc gia này đang hướng tới đề nghị gia hạn gói hỗ trợ tài chính mà bộ ba chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế) cung cấp cho quốc gia này từ năm 2010, trong đó đi kèm điều kiện phải áp dụng các biện pháp kinh tế khắc khổ.

Dự kiến, chính quyền Athens sẽ gửi thư cho Chủ tịch Eurogroup Jeroen Dijsselbloem trong ngày hôm nay để đề nghị gia hạn thêm 6 tháng thỏa thuận tài chính mà không đi kèm các điều kiện ràng buộc. 

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin ngân hàng cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định gia hạn thêm hai tuần và tăng mức trần hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các ngân hàng thương mại Hy Lạp lên 68,3 tỷ euro, so với con số 65 tỷ euro trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục