Hy Lạp tuần hành ủng hộ dỡ bỏ chính sách "thắt lưng buộc bụng"

Khoảng 15.000 người dân ở thủ đô Athens đã tham gia cuộc tuần hành bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương của chính phủ mới trong việc dỡ bỏ các chính sách khắc khổ của nước này.
Hy Lạp tuần hành ủng hộ dỡ bỏ chính sách "thắt lưng buộc bụng" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: united-academics.org)

Tối 11/2, khoảng 15.000 người dân ở thủ đô Athens đã tham gia cuộc tuần hành bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương của chính phủ mới trong việc dỡ bỏ các chính sách khắc khổ của nước này.

Nhiều thanh niên và người già đã tập trung tại quảng trường Syntagma ở thủ đô Athens, nơi cũng từng diễn ra các cuộc biểu tình chống lại các chính sách "thắt lưng buộc bụng" dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

Những người tham gia tuần hành lần này cho rằng những nỗ lực của chính phủ cánh tả hiện nay là vì lợi ích của người dân, đồng thời bảo đảm cho Hy Lạp "có tiếng nói bình đẳng" trong EU.

Cuộc tuần hành trên diễn ra đúng thời điểm cuộc họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) của các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bàn về các yêu cầu mới của Hy Lạp.

Mặc dù Hy Lạp đã không đạt thỏa thuận với các đối tác trong khu vực về kế hoạch đàm phán lại gói cứu trợ quốc tế trong cuộc họp lần này nhưng hai bên nhất trí nối lại đàm phán vào đầu tuần tới.

Gói cứu trợ thứ nhất dành cho Hy Lạp sẽ hết hiệu lực vào ngày 28/2 tới. Nếu gói cứu trợ này không được gia hạn, Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ, một kết cục có thể đẩy nước này ra khỏi Eurozone.

Chính phủ cánh tả cấp tiến mới ở Hy Lạp đang muốn tăng mức lương tối thiểu, hủy bỏ thuế bất động sản, đảo ngược các cải cách chính mà "Bộ ba" chủ nợ quốc tế (gồm Ủy ban châu Âu- EC, Ngân hàng Trung ương châu Âu- ECB và Quỹ Tiền tệ quốc tế- IMF) đưa ra nhằm giảm thiểu áp lực từ những chính sách tài chính khắc khổ.

Athens cũng yêu cầu các đối tác châu Âu đàm phán để tái cơ cấu "núi nợ", hiện đã lên tới 175% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục