“Iran và Triều Tiên chưa có tên lửa đạn đạo tầm xa"

Quan chức tình báo quốc phòng Nga, Igor Sergun cho biết Iran, Triều Tiên chưa thể có tên lửa đạn đạo tầm xa, tầm bắn hơn 5.500km.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 3/5, Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga, ông Igor Sergun, khẳng định rằng hiện chỉ có các cường quốc hạt nhân được chính thức công nhận sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa (tầm bắn hơn 5.500km).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, ông Sergun cho rằng các phân tích cho thấy chỉ số ít các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo tầm trung như Israel, Ấn Độ, Iran, Triều Tiên, Pakistan là những nước có chương trình tên lửa phát triển, kỳ vọng vai trò lãnh đạo khu vực và không thuộc danh sách chính thức các cường quốc hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục