Italy triệu Đại sứ Thụy Sĩ về việc đóng một số cửa khẩu biên giới

Italy đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại nước này tới để tham vấn khẩn cấp sau khi Thụy Sĩ đóng cửa 3 cửa khẩu nhỏ trên biên giới hai nước vào trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng.
Italy triệu Đại sứ Thụy Sĩ về việc đóng một số cửa khẩu biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: uky.edu)

Ngày 4/4, Italy đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ tại nước này tới để tham vấn khẩn cấp sau khi Thụy Sĩ đóng cửa 3 cửa khẩu nhỏ trên biên giới hai nước vào trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tại buổi tiếp xúc giữa giới chức hai nước, Đại sứ Thụy Sĩ tại Italy Giancarlo Kessler giải thích việc làm này của Thụy Sĩ là biện pháp kiểm tra thử nghiệm tính hiệu quả của hoạt động hợp tác giữa lực lượng cảnh sát giữa hai nước láng giềng trong việc trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Ông Kessler khẳng định Thụy Sĩ sẽ nhanh chóng khôi phục tình trạng biên giới mở giữa hai nước.

Từ ngày 1/4, Thụy Sĩ đã đơn phương đóng 3 cửa khẩu biên giới giữa 2 nước là Novazzano-Marcetto, Pedrinate and Ponte Cremenaga từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

Italy và Thụy Sĩ là hai nước thành viên nằm trong Khu vực tự do đi lại Schengen của châu Âu.

Do đó, giới chức Italy chỉ trích việc Thụy Sĩ đóng cửa biên giới vi phạm các quy định của khu vực tự do đi lại của châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục