Kazakhstan bắt đại gia bia "có quan hệ thân cận với Nga"

Ngày 30/1, cảnh sát Kazakhstan đã bắt giữ Tokhtar Tuleshov - doanh nhân giàu có và là nhà hoạt động có mối quan hệ thân cận với Nga.
Kazakhstan bắt đại gia bia "có quan hệ thân cận với Nga" ảnh 1Tokhtar Tuleshov. (Nguồn: zakon.kz)

Reuters đưa tin, ngày 30/1, cảnh sát Kazakhstan đã bắt giữ Tokhtar Tuleshov - doanh nhân giàu có và là nhà hoạt động có mối quan hệ thân cận với Nga.

Đây là động thái có khả năng gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Truyền thông Kazakhstan dẫn lời quan chức Bộ Nội vụ nước này cho biết doanh nhân Tuleshov, Giám đốc điều hành một trong những nhà máy bia lớn nhất Kazakhstan, là một trong bốn người bị bắt giữ trong một chiến dịch đặc biệt tại thành phố miền Nam Shymkent.

Cảnh sát đã tìm thấy vũ khí và ma túy khi lục soát nhà ở cũng như nơi làm việc của những đối tượng bị bắt.

Ngoài công việc kinh doanh, Tuleshov còn điều hành văn phòng tại Kazakhstan của một tổ chức đặt tại Nga có tên Trung tâm Phân tích Các mối đe dọa khủng bố.

Trang web catu.kz của tổ chức này từng đăng tải những bài báo chống Phương Tây và ủng hộ Nga, như tin cáo buộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng gửi quân tiếp viện cho các đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục