Lần đầu tiên một cựu thủ tướng Kazakhstan bị lĩnh án tù

Cựu Thủ tướng Kazakhstan Serik Akhmetov đã bị kết án 10 năm tù giam – đây là lần đầu tiên một cựu quan chức ở cấp này phải lĩnh án tù tại Kazakhstan.
Lần đầu tiên một cựu thủ tướng Kazakhstan bị lĩnh án tù ảnh 1Cựu Thủ tướng Kazakhstan Serik Akhmetov. (Nguồn: worldbulletin.net)

AFP đưa tin, ngày 12/12, cựu Thủ tướng Kazakhstan Serik Akhmetov đã bị kết án 10 năm tù giam – đây là lần đầu tiên một cựu quan chức ở cấp này phải lĩnh án tù tại Kazakhstan.

Trước đó ngày 11/12, tòa án thành phố Karaganda đã tuyên bố ông Akhmetov, giữ cương vị thủ tướng từ năm 2012-2014, phạm 4 tội danh liên quan đến tham nhũng, trong đó có biển thủ công quỹ và lợi dụng quyền hạn, trong một vụ án lớn dính dáng đến hơn 20 bị cáo tại quốc gia giàu tài nguyên năng lượng này.

Tổng cộng có 17 bị cáo bao gồm cả cựu thị trưởng Karaganda phải chịu các hình phạt hình sự và hành chính nhẹ hơn, 3 bị cáo được tuyên trắng án. Hầu hết các bị cáo là quan chức nhà nước.

Tham nhũng là một căn bệnh đặc trưng tại Kazakhstan – quốc gia xếp thứ 126/174 trong bảng xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) có trụ sở tại Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục