Kazakhstan sẽ sớm gia nhập WTO sau khi được sự ủng hộ của Mỹ

Trong tuyên bố chung sau chuyến thăm chính thức Washington của Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrissov mới đây, Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ Kazakhstan trở thành thành viên của WTO.
Kazakhstan sẽ sớm gia nhập WTO sau khi được sự ủng hộ của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kashagan.today)

Những nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Kazakhstan sẽ sớm đạt kết quả sau khi giành được sự ủng hộ của Mỹ.

Trong tuyên bố chung sau chuyến thăm chính thức Washington của Ngoại trưởng Kazakhstan Erlan Idrissov mới đây, Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ Kazakhstan trở thành thành viên của WTO và cũng sẽ hỗ trợ Kazakhstan hoàn tất tiến trình gia nhập WTO sớm nhất có thể.

Kazakhstan bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập WTO từ năm 1996 và đã kết thúc các cuộc đàm phán song phương với các nước thành viên WTO, liên quan đến việc tiếp cận thị trường đối với hàng hóa của Kazakhstan và mức thuế quan tối đa được áp dụng sau khi Kazakhstan gia nhập WTO.

Tuy nhiên, nỗ lực gia nhập WTO của Kazakhstan đã bị chậm lại khi nước này gia nhập Liên minh Hải quan, dẫn tới sự gia tăng một số loại thuế thương mại đối với các bên thứ ba khác, đòi hỏi phải có các cuộc thảo luận mới về các điều kiện gia nhập WTO.

Kazakhstan là quốc gia Trung Á đầu tiên hoàn tất Thỏa thuận Hợp tác và Đối tác Tăng cường (EPCA) với Liên minh châu Âu (EU).

EU là đối tác thương mại chủ chốt của Kazakhstan. Hơn một nửa tổng kim ngạch mậu dịch của Kazakhstan là với EU, khoảng 53,4 tỷ USD trong năm 2013 và 28,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2014. Hơn một nửa tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Kazakhstan (gần 100 tỷ USD) cũng là từ các quốc gia EU.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev trước đó đã bày tỏ hy vọng nước này có thể gia nhập WTO vào cuối năm 2014. Theo nghiên cứu, với việc tham gia vào WTO, tăng trưởng kinh tế GDP của Kazakhstan trong giai đoạn trung hạn có thể đạt 6,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục