Kazakhstan, Trung Quốc hợp tác sản xuất nhiên liệu hạt nhân

Kazakhstan và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thành lập cơ sở liên doanh để sản xuất nhiên liệu hạt nhân trên lãnh thổ Kazakhstan.

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 15/12 cho hay Kazakhstan và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thành lập cơ sở liên doanh để sản xuất nhiên liệu hạt nhân trên lãnh thổ Kazakhstan.

Hiệp định về mở rộng và củng cố hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân được Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hạt nhân Kazakhstan "Kazatomprom" Nurlan Kapparov và Tổng Giám đốc CGN Power của Trung Quốc Trương Thiện Minh (Zhang Shanming) ký kết, trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng kinh doanh Kazakhstan-Trung Quốc diễn ra tại Astana (Kazakhstan) hôm 14/12.

Văn kiện qui định việc thành lập tại Kazakhstan một cơ sở liên doanh để sản xuất nhiên liệu hạt nhân dành cho các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc và các nước thứ 3 cũng như liên doanh về khai thác tài nguyên urani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục