Khám miễn phí cho công nhân may Việt Nam ở Nga

Hội Dệt may và Hội Y Dược Việt Nam tại Nga đã tiêm chủng, khám bệnh và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho công nhân may người Việt.
Ngày 30/8, Hội Dệt may và Hội Y Dược Việt Nam tại Nga đã tổ chức tiêm chủng, khám bệnh và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho công nhân các xưởng may người Việt ở thị trấn Ivanchevka thuộc tỉnh Mátxcơva.

Tham gia khám bệnh cho công nhân người Việt tại Ivanchevka có nhiều bác sỹ gắn bó với cộng đồng nhiều năm qua như Hoàng Tư, Âu Minh Huệ, Thiên Hưng, Nguyễn Đình Thi cùng sinh viên các trường Đại học Y khoa Mátxcơva do bác sỹ Phạm Hữu Phong làm Trưởng đoàn.

Ông Đỗ Quý Dương, Chủ tịch Hội Dệt may Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết đây là lần thứ hai Hội tổ chức mời các bác sỹ tới khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho công nhân Ivanchevka.

Công nhân được cấp tiền mua thuốc chữa bệnh lần này thuộc bốn xưởng may của các công ty Phương Đông, Victoria, Ben (Nguyễn Văn Đương) và Công ty Nguyễn Văn Thành. Đây là những xưởng may đăng ký hoạt động chính thức với chính quyền địa phương Nga.

Sau một ngày làm việc liên tục không nghỉ giải lao, các bác sỹ đã khám bệnh và phát thuốc cho 157 công nhân, tiêm vắc xin phòng bệnh cho 150 người. Các bác sỹ đã tận tình chỉ dẫn cho công nhân việc phòng và chữa bệnh trong giai đoạn chuyển mùa sắp tới.

Đối với một số trường hợp có dấu hiệu bệnh nặng và nguy hiểm cần phải khám tại các bệnh viện Nga, các bác sỹ đã yêu cầu công ty tạo điều kiện cho họ đi bệnh viện khám và điều trị dứt điểm.

Khám-chữa bệnh miễn phí là hoạt động thường kỳ theo kế hoạch hợp tác của Hội Y Dược và Hội Dệt may Việt Nam tại Liên bang Nga. Thời gian qua, ngoài việc khám bệnh cho cộng đồng người Việt tại Mátxcơva, các bác sỹ trong Hội Y Dược còn tổ chức đi các thành phố cách Mátxcơva hàng nghìn kilômét như Volgograd, để khám và chữa bệnh cho người Việt làm ăn và sinh sống tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục