Khánh thành trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva

Ngày 16/9, trụ sở mới của Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác đã khánh thành tại Geneva.
Khánh thành trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva ảnh 1Múa lân tại lễ khánh thành trụ sở. (Ảnh: Tố Uyên/Vietnam+)

Ngày 16/9, trụ sở mới của Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác đã khánh thành tại Geneva.

Trong buổi làm việc với toàn bộ cán bộ nhân viên trước ngày khánh thành trụ sở, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chia sẻ trụ sở mới này là một trong những 'tiền đồn' của Việt Nam về hội nhập kinh tế với thế giới, đại diện cho Nhà nước tham gia hợp tác, giải quyết các vấn đề về hợp tác thương mại, pháp luật và ngoại giao với các quốc gia khác trên thế giới trực thuộc 23 tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trụ sở mới của Phái đoàn được thiết kế mô phỏng theo Khuê Văn Các của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), đồng thời kết hợp với lối kiến trúc bản địa.

Trong lễ khánh thành, Phái đoàn đã nhận được sự chúc mừng của Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình Quốc tế, các nhà ngoại giao đại diện của WTO.

Công trình được khởi công ngày 25/2/2014 và hoàn thành sau hơn một năm thi công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục