Khảo sát chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tránh lũ

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng khảo sát chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Chiều 25/9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có buổi thăm và khảo sát tại thôn 3 xã Điện Hồng, huyện Điện bàn tỉnh Quảng Nam theo chương trình.

Đây chính là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực miền Trung và có nhiều hộ dân nằm trong chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ theo quyết định 48 của Chính phủ.

Quảng Nam là một trong 7 tỉnh của giai đoạn 1 thực hiện thí điểm chương trình này với 100 hộ dân được hỗ trợ. Bà Đinh Thị Hán, thôn 3 xã Điện Hồng, là một trong những hộ đã dựng được ngôi nhà chống bão lũ từ năm 2012 theo chương trình này. Trước đây, mỗi đợt lũ về, nước dâng cao hơn 2m, gia đình bà phải gác gỗ lên xà nhà trốn lũ và chờ cứu hộ, cứu trợ.

Nhờ tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng từ hỗ trợ của chương trình, mặt trận tổ quốc và đóng góp của gia đình, bà Hán đã hoàn thiện căn nhà từ cuối năm 2012 và yên tâm chống chọi với bão lũ.

Gia đình bà Lê Thị Xuân cũng ở thôn 3 xã Điện Hồng đã được địa phương đưa vào danh sách hỗ trợ đợt tới theo Quyết định 48.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã trao quà và số tiền 5 triệu đồng cho gia đình bà Xuân để giúp gia đình bổ sung vào nguồn kinh phí dựng nhà vượt lũ bão đợt tới.

Trong buổi khảo sát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg, Chính phủ sẽ triển khai hỗ trợ cho khoảng 40 nghìn hộ nghèo của 14 tỉnh khu vực miền Trung bị ảnh hưởng của lũ, lụt có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có điều kiện để vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc xây dựng nhiều những căn nhà loại nay sẽ giúp người dân có thể an toàn khi buộc phải sống chung với bão lũ. Các căn gác sẽ giúp người dân cất giữ được tài sản làm ra một cách an toàn và đảm bảo cả tính mạng.

Kinh nghiệm từ đợt thí điểm trước cho thấy chương trình chỉ thực sự đạt được hiệu quả tốt là khi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp dân cư và tệ đùm bọc của bà con họ hàng.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 48/2014/QD-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực Miền Trung, với sự tham dự củaVăn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo của 14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung sẽ diễn ra vào ngày mai 26/9 tại Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục