"Không nên gắn chiến dịch quân sự của Nga ở Syria với vụ rơi máy bay"

Người phát ngôn Điện Kremlin đã tuyên bố rằng hiện không thích hợp khi gắn kết chiến dịch quân sự của Nga ở Syria với các kết quả của cuộc điều tra về vụ rơi máy bay của Nga ở Ai Cập.
"Không nên gắn chiến dịch quân sự của Nga ở Syria với vụ rơi máy bay" ảnh 1Một chiếc máy bay Airbus A321 của Hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) hạ cánh xuống dân bay Domodedovo ở thủ đô Moscow ngày 25/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 3/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố với báo giới rằng hiện không thích hợp khi gắn kết chiến dịch quân sự của Nga ở Syria với các kết quả của cuộc điều tra về vụ rơi máy bay của Nga ở Ai Cập.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều giả thuyết liên quan đến chiếc máy bay của Hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi ở Ai Cập hôm 31/10 qua, làm 224 người thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi cũng đã bác bỏ tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rằng chính tổ chức này đã bắn hạ chiếc máy bay của Hãng hàng không Kogalymavia trên bán đảo Sinai, đồng thời cho rằng đây chỉ là sự "tuyên truyền" của IS.

Nga đã triển khai chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria từ ngày 30/9 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Ông Peskov tuyên bố thời gian kéo dài chiến dịch trên sẽ tùy thuộc vào tình hình cuộc chiến chống khủng bố tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục