Kỷ niệm ngày sinh của Nhà Vua Thái Lan tại Hà Nội

Lễ míttinh kỷ niệm 85 năm ngày sinh của Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, ngày 4/12.
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan thành phố Hà Nội đã tổ chức míttinh kỷ niệm 85 năm ngày sinh Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej (5/12/1927-5/12/2012).

Nhân ngày lễ trọng đại của nhân dân Thái Lan, thay mặt Liên hiệp, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Tạ Quang Ngọc phát biểu chúc mừng Đại sứ Anuson Chinvanno cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Thái Lan và qua Đại sứ gửi lời kính chúc sức khỏe tới Nhà Vua Bhumibol Adulyadej và toàn thể Hoàng gia Thái Lan; chúc Vương quốc Thái Lan tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Ngày 9/6/1946, ngài Bhumibol Adulyadej chính thức lên ngôi Vua Thái Lan. 66 năm qua, dưới sự trị vì của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej, Vương quốc Thái Lan đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật... Đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, địa vị và uy tín của Thái Lan trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Anuson Chinvanno phát biểu bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh Đức vua Bhumibol Adulyadej. Đại sứ cho biết, lễ kỷ niệm ngày sinh Đức vua vào đúng ngày 5/12 hằng năm. Danh tính của Đức vua mang ý nghĩa là "sức mạnh của Đất nước," đã thể hiện rằng Đức vua thực sự là nguồn sức mạnh của đất nước Thái Lan.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Tạ Quang Ngọc nhấn mạnh: Cùng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, nhân dân hai nước có sự hiểu biết và giao lưu hữu nghị truyền thống lâu đời. Quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng đạt hiệu quả cao.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan không ngừng gia tăng; năm 2011 đạt xấp xỉ 8,2 tỷ USD. Thái Lan hiện có 292 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6 tỷ USD, đứng thứ 10 trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Nhấn mạnh đến việc lãnh đạo hai nước cùng nhất trí thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư hướng tới mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng 20% vào năm 2015, Đại sứ Anuson Chinvanno đánh giá cao vai trò cầu nối của tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết, trong cuộc họp nội các chung Thái Lan-Việt Nam lần thứ 2 vừa qua, Thủ tướng Jingluck Shinawatra đã gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch và các ủy viên thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan để nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội với danh nghĩa là tổ chức xúc tiến mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Việc xúc tiến quan hệ nhân dân là nền tảng quan trọng để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ bền vững ở tầm quốc gia./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục