Lào mở rộng diện tích trồng càphê lên 130.000 ha vào 2025

Lào mở rộng diện tích trồng càphê lên 130.000 ha vào năm 2025

Hiệp Hội Càphê Lào đang soạn thảo chiến lược khuyến khích trồng càphê đến năm 2025, nhằm tổ chức quản lý, xây dựng quỹ vốn phát triển ngành càphê nước này.
Lào mở rộng diện tích trồng càphê lên 130.000 ha vào năm 2025 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Đức/TTXVN)

Hiệp Hội Càphê Lào đang soạn thảo chiến lược khuyến khích trồng càphê đến năm 2025 nhằm tổ chức quản lý, xây dựng quỹ vốn phát triển ngành càphê nước này, đồng thời giúp Lào sớm gia nhập Tổ chức Càphê Quốc tế (ICO).

Theo chiến lược này, Lào phấn đấu nâng diện tích trồng càphê trong cả nước lên 130.000 ha vào năm 2025, so với mức khoảng 80.000 ha hiện nay.

Hiện Lào đã nghiên cứu được 60 loại càphê đồng thời huy động vốn cho sản xuất - chế biến càphê, không chỉ ở cao nguyên Bôlôvên, Nam Lào mà còn phát triển tới các tỉnh Bắc Lào, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hiệp hội càphê Lào cho biết, trong tài khóa 2013, Lào đã thu hoạch được 27.000 tấn càphê các loại, với tổng trị giá 67 triệu USD.

Sáu tháng đầu của tài khóa 2014 này, Lào đã xuất khẩu tổng cộng 21.800 tấn càphê, đạt trị giá 47 triệu USD.

Chủ tịch Hội càphê Lào Sinouk Sisombath cho rằng sản phẩm càphê Lào không hề thua kém các nước khác.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của ngành sản xuất càphê Lào khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến được hình thành vào năm 2015.

Ngoài kết quả kinh doanh khả quan, ngành càphê đang tạo ra việc làm ổn định cho khoảng 20.000 hộ gia đình Lào và việc làm gián tiếp cho khoảng 300.000 người, góp phần thúc đẩy công cuộc xoá đói giảm nghèo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục