LHQ trừng phạt công ty quản lý tàu chở vũ khí bị bắt ở Panama

Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt công ty quản lý tàu của Triều Tiên bị Panama bắt giữ với cáo buộc chở trang thiết bị quân sự từ Cuba mà không khai báo.
LHQ trừng phạt công ty quản lý tàu chở vũ khí bị bắt ở Panama ảnh 1Tàu Chong Chon Gang. (Nguồn: Reuters)
Theo AP, tối 28/7, Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Công ty Quản lý Đại dương của Triều Tiên, đơn vị chủ quản của tàu Chong Chon Gang bị Panama bắt giữ hồi tháng 7/2013 với cáo buộc chở trang thiết bị quân sự từ Cuba mà không khai báo, đồng thời chỉ thị cho tất cả các quốc gia phong tỏa tài sản của công ty này.
Ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên của Hội đồng Bảo an thông báo họ đã liệt công ty có trụ sở tại Bình Nhưỡng trên vào danh sách trừng phạt.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Samantha Power tố cáo Cuba và Triều Tiên đang có "âm mưu đen tối, tàn bạo và trái phép nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm cấm xuất khẩu vũ khí sang Triều Tiên."
Bà Samantha Power cho rằng việc phong tỏa tài sản trên toàn cầu đối với công ty đóng tàu trên của Triều Tiên đồng nghĩa với việc công ty này sẽ không được phép hoạt động ở nước ngoài./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục