Lực lượng đặc nhiệm Slovakia và Séc tăng cường hợp tác

Theo tuyên bố chung, việc hợp tác giữa lực lượng đặc nhiệm Slovakia và Séc sẽ bao gồm phối hợp huấn luyện cũng như trao đổi kinh nghiệm tác chiến.
Lực lượng đặc nhiệm Slovakia và Séc tăng cường hợp tác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng đặc nhiệm Slovakia và Séc sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên nhiều cấp độ khác nhau trong tương lai gần.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glvac và người đồng cấp Séc Martin Stropnicky trong cuộc gặp gỡ diễn ra ngày 24/4 tại thị trấn Skalica của Slovakia, giáp biên giới với Cộng hòa Séc.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ này, Bộ Quốc phòng Slovakia và Bộ Quốc phòng Séc đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU).

Theo tuyên bố chung của hai bên, việc hợp tác giữa hai lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm cả phối hợp huấn luyện cũng như trao đổi hiểu biết, kinh nghiệm tác chiến.

Theo ông Glvac, "sự hợp tác giữa các đơn vị tinh nhuệ trong cả tác chiến và huấn luyện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên." Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết thêm, phía Séc sẽ hỗ trợ Slovakia trong việc trang bị vũ khí nhẹ.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã thảo luận về khả năng hợp tác để hiện đại hóa phi đội máy bay trực thăng quân sự để không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào phụ tùng của Nga như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục