Một bộ trưởng của Italy từ chức vì vấn đề người nhập cư

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực của Italy, ông Enrico Costa, từng cảnh báo sẽ từ chức nếu dự luật về trao quyền công dân cho con cái của những người nhập cư được thông qua.
Một bộ trưởng của Italy từ chức vì vấn đề người nhập cư ảnh 1Ông Enrico Costa. (Nguồn: ANSA)

Hãng tin ANSA đưa tin ngày 19/7, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực của Italy, ông Enrico Costa, đã chính thức từ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, ông Costa, thành viên của đảng Khu vực Bình dân (AP) - một đối tác trong liên minh cầm quyền, trước đó từng cảnh báo sẽ từ chức nếu dự luật về trao quyền công dân cho con cái của những người nhập cư được thông qua.

[Tổng thống Italy bác khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn]

Dự luật gây tranh cãi này hiện đã bị trì hoãn cho đến mùa Thu tới, nhưng Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 18/7 nhấn mạnh dự luật này vẫn là một ưu tiên.

Thủ tướng Gentiloni sẽ tạm thời kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục