Mục sư Canada: Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un muốn giảm áp lực

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Soo Lim, cho biết: "Tôi tin việc (lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong Un thả tôi là một cử chỉ thiện chí khi phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích."
Mục sư Canada: Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un muốn giảm áp lực ảnh 1Mục sư Canada 62 tuổi Hyeon Soo Lim. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Đài TNHK, ngày 13/8, mục sư Canada 62 tuổi Hyeon Soo Lim, người từng bị giam hơn 2 năm ở Triều Tiên, nói rằng ông nghĩ việc Bình Nhưỡng thả ông tuần trước nhằm mục đích hạ giảm sức ép lên chính quyền quốc gia bị cô lập này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Soo Lim, cho biết: "Tôi tin việc (lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong Un thả tôi là một cử chỉ thiện chí khi phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích." 

Đây là lần đầu tiên ông Lim xuất hiện trước công chúng sau khi được thả hôm 12/8.

[Triều Tiên đã trả tự do cho một mục sư người Canada]

Ông Lim đã mất tích trong một chuyến đi tới Triều Tiên đầu năm 2015. Ông sau đó bị kết án tù chung thân kèm lao động khổ sai vào cuối năm 2015 vì tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng." 

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hồi tuần trước cho biết ông Lim được thả vì lý do nhân đạo do sức khỏe yếu. Mục sư này được thả trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên hãng tin Reuters nhận định không có mối liên hệ nào giữa việc thả ông Lim và nỗ lực tháo ngòi căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục