Mỹ, Philippines hợp tác sau phóng tên lửa Triều Tiên

Ngày 13/12, Mỹ và Philippines đã chỉ trích vụ phóng tên lửa "khiêu khích" của CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa an ninh khu vực.
AFP và Kyodo đưa tin, ngày 13/12, Mỹ và Philippines đã chỉ trích vụ phóng tên lửa "khiêu khích" của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là mối đe dọa an ninh khu vực, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc hội đàm song phương giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Lippert và hai người đồng cấp Philippines Erlinda Basilio và Pio Batino, hai nước đồng minh này nêu rõ: "Hai bên lên án... (vụ phóng) sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và nhấn mạnh hành động khiêu khích này là sự vi phạm trực tiếp các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Do mối đe dọa với an ninh khu vực này, hai bên sẽ củng cố và tăng cường sự phối hợp đồng minh chặt chẽ."

[Mỹ nghi Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh]

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cho biết nước này kêu gọi trừng phạt Triều Tiên vì vụ phóng tên lửa tầm xa của nước này.

Ông Cho Tai Young nhấn mạnh "cần có những biện pháp nghiêm khắc hơn" so với vụ phóng đầu tiên hồi tháng Tư vừa qua, nhưng không nêu chi tiết những biện pháp mà Seoul mong muốn, cho rằng các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần tổ chức tham vấn về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục