Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục trừng phạt Nga vì "can thiệp vào Ukraine"

Mỹ cho biết tuyên bố của Nga về việc nước này không can thiệp và làm leo thang căng thẳng tình hình tại Ukraine là không đáng tin, và đang đặt Nga vào nguy cơ phải trả giá thêm mặt về kinh tế.
Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục trừng phạt Nga vì "can thiệp vào Ukraine" ảnh 1Binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ mà Moskva cho rằng họ "đi lạc" sang nước láng giêngf (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 29/8, Mỹ cho biết tuyên bố của Nga về việc nước này không can thiệp và làm leo thang căng thẳng tình hình tại Ukraine là không đáng tin, và đang đặt Nga vào nguy cơ phải trả giá thêm mặt về kinh tế.

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Những lời phủ nhận đó là hoàn toàn không đáng tin. Nó đặt Nga vào nguy cơ đối mặt thêm với những cái giá phải trả về mặt kinh tế mà Mỹ có thể phối hợp với cùng đồng minh áp đặt".

Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đã không thay đổi được cách hành xử của Moskva tại miền Đông Ukraine và các biện pháp bổ sung cần phải được Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục