Cùng vào bán kết

Nadal cùng Federer tiến vào bán kết ATP Qatar

Hai tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal và Roger Federer đã không mấy khó khăn để ghi tên mình vào vòng bán kết ATP Qatar 2011.
Hai tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal và Roger Federer đã không mấy khó khăn để ghi tên mình vào vòng bán kết giải ATP Qatar 2011.

Trải qua vòng hai đầy khó khăn trước tay vợt hạng 89 thế giới Lukas Lacko, Rafael Nadal bước vào tứ kết khá hưng phấn và hy vọng có thể sớm kết thúc trận đấu trước đối thủ khá quen thuộc Ernests Gulbis. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha không thể ngờ rằng mình đã thực sự gặp phải "hòn đá tảng."

Bước vào set đấu thứ nhất, Nadal dù được đánh giá cao hơn rất nhiều song anh không thể nào giành được thế áp đảo, khi đối phương tỏ ra rất kiên cường và luôn giành điểm trong lần cầm giao bóng tạo nên sự cân bằng về điểm số qua từng game đấu. Thế nên, tay vợt số 1 thế giới chỉ có thể đánh bại Ernests Gulbis sau loạt tie-break căng thẳng.

Sang set hai, mọi chuyện dường như đã trở nên suôn sẻ hơn với Nadal khi anh liên tiếp có được điểm break quan trọng để rồi với bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới, anh đã kết thúc set đấu nhanh gọn với tỷ số 6-3, qua đó ghi tên mình vào bán kết ATP Qatar.

Ở trận đấu tiếp theo, đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha chính là Nikolay Davydenko-nhà đương kim vô địch của giải đấu này cũng có chiến thắng ở tử kết trước Ivo Karlovic của Croatia với tỷ số 6-3, 7-5.

Cùng với Rafael Nadal và Nikolay Davydenko, tay vợt số 2 thế giới Roger Federer đã có được chiến thắng nhẹ nhàng cùng với tỷ số 6-2 trước Viktor Troicki của Serbia để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Tại vòng bán kết ATP Qatar, tay vợt người Thụy Sĩ sẽ phải chạm chán với một đối thủ khó chơi của quần vợt Pháp, đó chính là Jo-Wilfried Tsonga - người đã phải mất rất nhiều sức mới có thể hạ Guillermo Garcia-Lopez sau hai set cùng với tỷ số 7-6./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục