Rafael Nadal chính thức lỡ hẹn với Australian Open 2024

Rafael Nadal đã chính thức lỡ hẹn với Australian Open 2024 sau khi gặp phải chấn thương cơ trong trận thua Jordan Thompson ở Tứ kết Giải Brisbane International.

Nadal không thể tham dự được Australian Open 2024 vì chấn thương. (Nguồn: Getty Images)
Nadal không thể tham dự được Australian Open 2024 vì chấn thương. (Nguồn: Getty Images)

Rafael Nadal tái xuất đầy ấn tượng trong những ngày đầu Năm mới 2024, nhưng niềm vui ấy đã không trọn vẹn khi những chấn thương một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh với “ông Vua sân đất nện.”

Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ không thể góp mặt ở Australian Open 2024 như mong đợi sau khi gặp phải chấn thương cơ trong trận thua Jordan Thompson ở Tứ kết Giải Brisbane International.

Brisbane International cũng là giải đấu đầu tiên mà Nadal tham dự sau gần 1 năm vắng mặt vì chấn thương hông và phải tiến hành phẫu thuật.

Giải đấu này được xem như màn chạy đà để Rafa cũng thể tự tin tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm nay nhưng đã không thành hiện thực.

Việc Nadal quyết định rút lui khỏi Australian Open có thể xem là “cú sốc” cho người hâm mộ "ông Vua sân đất nện" nói riêng cũng như khán giả làng banh nỉ khi mà tất cả đã rất chờ đợi ngày anh tái xuất.

"Xin chào mọi người, trong trận đấu cuối cùng của tôi ở Brisbane, tôi gặp một vấn đề nhỏ ở cơ và điều đó khiến tôi lo lắng,” Rafael Nadal chia sẻ trên trang cá nhân của anh.

“Khi đến Melbourne để chụp MRI, tôi đã biết mình bị một vết rách nhỏ trên cơ. Tin tốt là vết rách này không nằm ở vị trí chấn thương cũ, nhưng hiện tại tôi chưa sẵn sàng thi đấu ở mức độ cao nhất trong các trận đấu 5 set. Tôi sẽ bay về Tây Ban Nha để gặp bác sỹ, điều trị và nghỉ ngơi.”

Chấn thương mới không liên quan đến vết thương cũ nhưng việc Nadal rút lui để đảm bảo sức khỏe cũng là điều dễ hiểu sau những gì anh đã trải. Thậm chí, hơn ai hết, cá nhân tay vợt này cũng rất khao khát ngày trở lại.

rafael-nadal-0701-2-9713.jpg
Nadal dính chấn thương khi tham dự Giải Brisbane International. (Nguồn: AP)

Rafael Nadal nói thêm: “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong năm cho lần trở lại này. Như tôi luôn đề cập, mục tiêu của bản thân là đạt phong độ tốt nhất trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, tin buồn là tôi không thể thi đấu trước những cổ động viên cuồng nhiệt ở Melbourne. Đây không phải là tin xấu và tất cả chúng ta vẫn giữ thái độ tích cực với diễn biến tiếp tục của mùa giải.”

“Tôi thực sự muốn thi đấu tại Australia và đã có cơ hội chơi một vài trận đấu khiến mình cảm thấy hạnh phúc, tích cực. Cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại," Nadal viết trên trang cá nhân.

Với việc sớm phải rút lui khỏi Australian Open 2024, Rafael Nadal thêm một lần nữa lỡ cơ hội có thể giành thêm danh hiệu Grand Slam danh giá trong lịch sử làng banh nỉ thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, “ông Vua sân đất nện” đã giành được tổng cộng 22 chức vô địch tại các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam, kém kỷ lục gia Novak Djokovic 2 danh hiệu.

Đáng chú ý, anh đã có đến 14 chức vô địch tại Roland Garros - kỷ lục mà sẽ khó có thể bị tay vợt nào san lấp.

Trái ngược với Roland Garros, tay vợt người Tây Ban Nha này thi đấu không thực sự thành công ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Rafael Nadal mới chỉ hai lần đăng quang ở Australia Open (2009 và 2022) sau 6 lần có vinh dự đi đến trận chung kết của giải đấu.

Australian Open 2024 đã đến rất gần

Australian Open 2024, giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/1 và kết thúc bằng trận chung kết đơn Nam vào ngày 24/1.

Tại giải đấu này, nhà đương kim vô địch Novak Djokovic tiếp tục được nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Tay vợt người Serbia là "ông vua" của sân đấu này khi thiết lập nên kỷ lục với 10 lần vô địch (chỉ có một tay vợt nam khác đã giành được hơn 10 danh hiệu ở một giải đấu Grand Slam là Rafael Nadal).

Đáng chú ý, kể từ năm 2021, Djokovic mới chỉ thua 3 trận Grand Slam, nhưng cũng đã kịp giành 7 danh hiệu, qua đó trở thành "kỷ lục gia" với tổng cộng 24 chức vô địch Grand Slam.

Ngoài Novak Djokovic, theo giới chuyên môn, các tay vợt khác như Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz cũng được đánh giá cao và dự báo sẽ thi đấu quyết tâm để tạo nên cuộc đua căng thẳng tại giải đấu sắp tới.

Tại Australian Open 2024, tổng tiền thưởng cho các vận động viên là 46,3 triệu bảng, tăng 13% so với năm ngoái nhưng sẽ được phân bổ đồng đều hơn rất nhiều.

Hai nhà vô địch đánh đơn, mỗi người sẽ bỏ túi 1,7 triệu bảng, ít hơn gần 800.000 bảng so với Novak Djokovic và Sofia Kenin nhận được sau khi lên ngôi vào năm 2020. Tuy nhiên, các tay vợt dừng bước ở vòng loại hay vòng 1 sẽ nhận được tiền thưởng cao hơn so với các năm trước./.

djokovic-0701-6640.jpg
Djokovic đang là đương kim vô địch nội dung đơn nam Australian Open. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục