NATO quan ngại việc Nga triển khai quân sự ở Crimea

Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã tỏ ra quan ngại trước thông tin Nga triển khai quân sự tại bán đảo Crimea, vốn được nước này sáp nhập từ Ukraine hồi tháng Ba vừa qua.
NATO quan ngại việc Nga triển khai quân sự ở Crimea ảnh 1Quân đội Nga duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại Crimea (Nguồn: TASS)

Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã tỏ ra quan ngại trước thông tin Nga triển khai quân sự tại bán đảo Crimea, vốn được nước này sáp nhập từ Ukraine hồi tháng Ba vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tổ chức tại Kiev, Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove cảnh báo: "Khả năng đó (việc Nga triển khai quân sự) sẽ tạo ra một hiệu ứng trên hầu như toàn bộ Biển Đen."

Theo hãng thông tấn TASS, Nga đã bổ sung 14 chiếc Sukhoi cho trung đoàn không quân số 62 đóng tại sân bay Belbek, gần Sevastopol.

Tin cho biết 10 chiến đấu cơ Su-27 SM và bốn chiến đấu cơ Su-30 M2 đã bay từ khu vực Krasnodar, miền Nam nước Nga, tới căn cứ của trung đoàn không quân số 62./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục