Nga bắt giữ năm tên tội phạm dân tộc cực đoan

Cơ quan bảo vệ pháp luật Mátxcơva bắt 5 đối tượng cực đoan từng gây ra các vụ tấn công vào những người đến từ Kavkaz và Trung Á.
Thông báo ngày 18/3 của Ủy ban Điều tra Nga cho biết nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật Mátxcơva vừa bắt giữ năm đối tượng thuộc một nhóm cực đoan từng gây ra nhiều vụ tấn công vào những người đến từ các khu vực Kavkaz và Trung Á.

Nhóm tội phạm trên có tên Nord-Est 88, được thành lập mùa Hè 2009, tập hợp các phần tử cực đoan tuổi từ 16-27 cư trú tại thủ đô và khu vực ngoại ô Mátxcơva.

Năm 2010, nhóm này đã gây ra ít nhất bảy vụ tấn công nhằm vào người Kavkaz, Trung Á và người nước ngoài tại khu vực Đông-Bắc Mátxcơva. Đứng đầu nhóm này là Denis Kuznetsov.

Khi khám nhà đối tượng này, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền cho hoạt động cực đoan và phân biệt đối xử, biểu tượng phátxít mới và một số dụng cụ gây án. Nhóm này bị khởi tố về các tội tổ chức hoạt động cực đoan, ăn cướp và giết người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục