Nga cảnh báo sẽ triển khai các đơn vị tên lửa để đối phó Mỹ

Thượng viện Nga ngày 8/7 đã cảnh báo rằng các đơn vị tên lửa có khả năng sẽ được triển khai ở miền Đông nước này nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc.
Nga cảnh báo sẽ triển khai các đơn vị tên lửa để đối phó Mỹ ảnh 1Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, Ủy ban Vũ trang thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 8/7 đã cảnh báo rằng các đơn vị tên lửa có khả năng sẽ được triển khai ở miền Đông nước này nhằm đối phó với việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trước đó cùng ngày, Moskva cũng đã cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ gây ra "những hậu quả không thể bù đắp được."

Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thoả thuận về việc triển khai THAAD tại quốc gia Đông Bắc Á này nhằm tăng cường khả năng của hai nước đồng minh trước các mối đe doạ đang gia tăng về tên lửa-hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục