Chi phí để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) rất cao, với giá trị lên đến 3 tỷ USD và chi phí cho mỗi lần bắn lên tới 20 triệu USD.
Lầu Năm Góc ngày 15/10 xác nhận các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu được vận chuyển đến Israel từ hôm 14/10 và sẽ sớm đi vào hoạt động.
Các máy bay của Israel đã không kích các mục tiêu ở Gaza trong đêm 21 và ngày 22/10, cũng như 2 sân bay ở Syria và một thánh đường Hồi giáo ở vùng Bờ Tây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết nước này cũng đang điều động thêm binh sỹ sẵn sàng triển khai tới khu vực Trung Đông, song không nêu số lượng chi tiết.
Chính quyền tỉnh Jeju cho biết chỉ riêng trong ngày 10/8 đã có 53 tàu du lịch từ Trung Quốc đăng ký đến Jeju, và số đặt chỗ đã kín cho đến tháng Ba năm sau.
Sau khi hoàn tất đánh giá tác động môi trường về THAAD, Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để tiếp tục dự án triển khai THAAD theo đúng phản ánh của bản đánh giá.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có kế hoạch hoàn tất quá trình phát triển L-SAM vào năm tới, bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt vào năm 2025 và triển khai hệ thống đánh chặn này sau đó vài năm.
Berlin mong muốn đạt được thỏa thuận với các đối tác khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc thiết lập hệ phòng thủ tên lửa chung tại hội nghị diễn ra vào giữa tháng 10 tới.
Căn cứ Seongju, cách thủ đô Seoul 220km về phía Nam, được bố trí THAAD từ năm 2017 nhưng không thể hoạt động một cách đầy đủ do cư dân địa phương và các nhà hoạt động xã hội tập hợp phản đối.
Được trang bị công nghệ dẫn đường hồng ngoại của BAE Systems, tên lửa đánh chặn THAAD sẽ tấn công tên lửa đạn đạo và tiêu diệt đầu đạn cả trong hay ngoài khí quyển.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Hàn quốc "hành động thận trọng" đối với một vấn đề rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh của một nước láng giềng.
Ứng cử viên Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên là đảm bảo Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có thể vận hành bình thường đơn vị THAAD của họ ở quận Seongju, phía Đông Nam nước này.
Chuyên gia đưa ra một số khuyến nghị đối với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhằm định hướng một chính sách đối ngoại thực tế, dựa trên lợi ích quốc gia và chủ nghĩa thực dụng.
Báo cáo mới đây của Quốc hội Mỹ cho biết các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên có mục đích phát triển khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ triển khai tại khu vực.
Truyền thông Hàn Quốc khuyến nghị Tổng thống mới cần có cách tiếp cận thực tế, cân bằng hơn vì tương lai đất nước phụ thuộc vào cách ứng xử ngoại giao, trật tự thế giới đang đứng trước bước ngoặt mới.