Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa L-SAM

L-SAM có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo ở độ cao 50-60km, tương tự Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa L-SAM ảnh 1Một hình ảnh mô phỏng trên máy tính về hệ thống phòng thủ tên lửa L-SAM của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin ngày 22/11, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM), hiện đang trong giai đoạn phát triển.

Đây được xem là một yếu tố quan trọng trong lá chắn phòng thủ tên lửa nhiều lớp, có tên gọi là Hệ thống Phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

[Hàn Quốc thúc đẩy gần 200 dự án quốc phòng để đối phó với Triều Tiên]

L-SAM có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo ở độ cao 50-60km, tương tự Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) có kế hoạch hoàn thành việc phát triển hệ thống này vào năm 2024 để sản xuất hàng loạt từ năm 2026 và triển khai sớm nhất vào năm 2027.

Việc thử nghiệm L-SAM được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, nổi bật là việc nước này phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên hôm 18/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...