Hàn Quốc hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường mới

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đã hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường được phóng từ tàu nội địa nhằm tăng khả năng quốc phòng của hải quân.
Hàn Quốc hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường mới ảnh 1Tên lửa của Hàn Quốc được phóng trong cuộc tập trận ở bờ biển phía Đông nước này. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 24/12 cho biết nước này đã hoàn tất việc phát triển tên lửa đánh chặn dẫn đường được phóng từ tàu nội địa nhằm tăng cường những khả năng quốc phòng của Hải quân.

Theo DAPA, kể từ năm 2011, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã dẫn đầu dự án phát triển Haegung được thiết kế để ngăn chặn những tên lửa đang bay tới hoặc bắn hạ máy bay địch.


[Hàn Quốc sắp triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn mới]

Việc sản xuất loại vũ khí mới này được dự kiến khởi động vào năm sau, theo một kế hoạch bắt đầu triển khai vũ khí này trên tàu chiến của Hải quân vào năm 2021.

Vũ khí này sẽ thay thế những tên lửa RAM của Mỹ được Hải quân Hàn Quốc triển khai từ năm 2003.

Trong một thông cáo báo chí, DAPA tuyên bố: "Vì nó đã được phát triển bằng những công nghệ hoàn toàn ở trong nước, vũ khí đánh chặn có giá và công nghệ cạnh tranh, và chúng tôi mong đợi sẽ xuất khẩu nó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.