Sau gần 4 năm kể từ khi xảy ra sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và với 15 phiên xét xử, thẩm vấn kể từ tháng 10/2025, ngày 21/1, Tòa án thành phố Nara đã tuyên án tù chung thân đối với nghi phạm Tetsuya Yamagami, theo đúng như mức đề nghị của công tố viên.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong bản án vừa tuyên, thẩm phán Tanaka Shinichi - chủ tọa phiên tòa - xác định rằng khẩu súng tự chế được nghi phạm sử dụng trong vụ việc thuộc loại “súng ngắn hoặc tương đương,” do đó hành vi “bắn” nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật kiểm soát súng và kiếm.
Ngoài ra, thẩm phán Tanaka Shinichi cũng công nhận toàn bộ nội dung truy tố của công tố viên. Kết luận tại phiên tòa, thẩm phán Tanaka Shinichi nhấn mạnh: “Hành vi chờ thời cơ, tìm sơ hở để dùng súng nhắm bắn nạn nhân là đê hèn và cực kỳ độc ác... Việc sử dụng súng trong bối cảnh có đông người tụ tập rõ ràng là hành vi cực kỳ nguy hiểm và nghiêm trọng.”
Trong 15 phiên xét xử và thẩm vấn, Tòa án thành phố Nara đã làm rõ một thực tế rằng mẹ của bị cáo Tetsuya Yamagami tin theo Giáo hội Thống nhất và đã quyên góp số tiền lớn, khiến gia đình khánh kiệt. Yếu tố này đã được công tố viên và luật sư bào chữa tranh luận trước khi bên công tố đưa ra mức án đề nghị tương xứng với hành vi của thủ phạm.
Cụ thể, công tố viên nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của việc sử dụng súng tự chế giữa đám đông, cũng như tính chất nghiêm trọng của hành vi sát hại cựu Thủ tướng trong thời gian bầu cử. Công tố viên khẳng định: “Dù bị cáo đã thể hiện sự ăn năn về hành vi của mình nhưng chưa đủ sâu sắc và khả năng cải tạo là rất thấp.” Đây là lý do buộc bên công tố quyết định đề nghị mức án tù chung thân.
Trong khi đó, phía luật sư bào chữa cho bị cáo lập luận rằng hoàn cảnh đáng thương của gia đình bị cáo có liên quan trực tiếp tới vụ án. Bị cáo đã hành động trong sự tuyệt vọng khi không còn nhìn thấy tương lai và điều này cần được xem xét khi quyết định về mức án.
Ngoài ra, luật sư bào chữa cũng cho rằng bị cáo Tetsuya Yamagami vẫn còn khả năng cải tạo và cần được trao cơ hội đóng góp trở lại cho xã hội. Do đó, các luật sư chỉ kiến nghị mức án dưới 20 năm tù.
Liên quan đến việc áp dụng luật pháp đối với súng tự chế, bị cáo bị truy tố theo hành vi “bắn” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kiểm soát súng và kiếm. Theo luật quy định tại thời điểm xảy ra vụ án, tội này chỉ áp dụng cho 4 loại vũ khí, trong đó có "súng ngắn” và “pháo.” Khẩu súng tự chế của Tetsuya Yamagami được các công tố viên xếp vào loại “pháo” và kết quả giám định cho thấy khẩu súng này có đủ sức sát thương.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa phản bác rằng xét về hình dạng và sức mạnh, khẩu súng này không thể được coi là “súng ngắn” hay “pháo,” do đó không thể cấu thành tội danh như công tố đề nghị.
Tuy vậy, thẩm phán Shinichi đã bác bỏ các lập luận của luật sư bào chữa và nhấn mạnh đến tính chất nghiêm trọng của vụ án, trong khi không có tình tiết nào đủ biện minh cho mức giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, bị cáo Tetsuya Yamagami bị truy tố hành vi giết người khi sử dụng súng tự chế tấn công cựu Thủ tướng Abe khi ông đang vận động tranh cử cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản, hôm 8/7/2022.
Ông Abe ngã gục sau 2 phát súng của bị cáo và tử vong ngay chiều cùng ngày. Phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm Tetsuya Yamagami diễn ra ngày 28/10/2025./.
Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận tội tại phiên tòa
Tetsuya Yamagami thừa nhận đã sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe, vụ án gây chấn động Nhật Bản, liên quan đến mối liên hệ với Giáo hội Thống nhất.