Nga cáo buộc phe đối lập Syria "tống tiền" hòa đàm ​ở Geneva

Ngày 20/4, Nga đã cáo buộc phe đối lập Syria được Saudi Arabia bảo trợ dùng biện pháp "tống tiền" khi ngừng tham gia đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ.
Nga cáo buộc phe đối lập Syria "tống tiền" hòa đàm ​ở Geneva ảnh 1Tổng thống Syria Bashar Al Assad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 20/4, Nga đã cáo buộc phe đối lập Syria được Saudi Arabia bảo trợ dùng biện pháp "tống tiền" khi ngừng tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva của Thụy Sĩ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết chiến thuật mà Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) đại diện cho lực lượng đối lập Syria, áp dụng cho thấy lực lượng này không đủ năng lực để đạt được một thỏa thuận và không thể là đại diện duy nhất cho phe đối lập Syria tại cuộc hòa đàm.

Tuyên bố cũng bác bỏ những cáo buộc "vô căn cứ" cho rằng lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vi phạm thỏa thuận về ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục