Nga đề nghị cấp thị thực đặc biệt cho đảo giáp giới Trung Quốc

Thủ tướng Medvedev tuyên bố trên đảo Ussuri Lớn, sông Amur, nên áp dụng chế độ xuất nhập cảnh và thị thực đặc biệt dành cho khách du lịch, doanh nhân Trung Quốc và Nga.
Nga đề nghị cấp thị thực đặc biệt cho đảo giáp giới Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Dmitry Medvedev trên sông Amur tháng 6/2010. (Nguồn: AFP)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 16/12 tuyên bố trên đảo Ussuri Lớn, sông Amur, nên áp dụng chế độ xuất nhập cảnh và thị thực đặc biệt dành cho khách du lịch, doanh nhân Trung Quốc và Nga.

Ông Medvedev đưa ra những bình luận trên khi chủ trì cuộc họp của Ủy ban chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Viễn Đông.

Thủ tướng Medvedev nêu rõ: "Để thực hiện dự án, cần thiết giải quyết loạt vấn đề như các công trình nước, tổ chức hoạt động giao thông cho khách du lịch, doanh nhân từ Trung Quốc và Nga, thiết lập chế độ thị thực và xuất nhập cảnh đặc biệt."

Theo lời ông Medvedev, phần đất của Nga trên đảo sẽ phát triển "như lãnh thổ du lịch và giải trí quốc tế," áp dụng "những nguyên tắc hoạt động của khu vực đi trước về phát triển kinh tế xã hội."

Dự án trên sẽ được thực hiện cùng đối tác Trung Quốc ở khu vực biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục