Nga dọa sẽ triển khai tên lửa ở Kaliningrad để đối phó Mỹ

Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Nga có thể triển khai tên lửa đạn đạo Iskander tại Kaliningrad nếu Mỹ nâng cấp hệ thống vũ khí hạt nhân tại Đức.
Nga dọa sẽ triển khai tên lửa ở Kaliningrad để đối phó Mỹ ảnh 1Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. (Nguồn: worldbulletin.net)

Theo Reuters, ngày 23/9, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Nga có thể triển khai tên lửa đạn đạo Iskander tại Kaliningrad nếu Mỹ nâng cấp hệ thống vũ khí hạt nhân tại Đức.

Theo nguồn tin này, "quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi phân tích chi tiết mối đe dọa tiềm tàng."

Trong diễn biễn liên quan, theo các văn bản được công khai và những người làm việc tại công trình, Nga đang có kế hoạch xây dựng thêm một căn cứ quân sự lớn thứ hai nằm gần biên giới với Ukraine, nơi Nga bị NATO cáo buộc triển khai quân giúp đỡ phe ly khai chiến đấu chống lực lượng chính quyền Kiev.

Căn cứ mới này, dự kiến sẽ là nhà của 5.000 binh sỹ và vũ khí hạng nặng, nằm xa về phía Đông hơn căn cứ đang được xây dựng ở vùng Belgorod, tuy nhiên vẫn gần đường biên giới với khu vực do phe ly khai kiểm soát tại vùng Lugansk của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục