Nga: Lính dù Mỹ tới Ukraine không thể giúp giải quyết xung đột

Nga cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai 300 binh sỹ để huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine có thể gây bất ổn cho tình hình ở nước này.
Nga: Lính dù Mỹ tới Ukraine không thể giúp giải quyết xung đột ảnh 1Lính dù Ukraine tham gia một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN_

Hãng AFP đưa tin sau khi Mỹ triển khai 300 binh sỹ để huấn luyện lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU), Nga ngày 17/4 cảnh báo rằng sự hiện diện của các binh sỹ nước ngoài có thể gây bất ổn cho tình hình ở Ukraine.

Các hãng tin Nga dẫn lời Người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ: "Sự hiện diện của các huấn luyện viên và chuyên gia đến từ những nước thứ 3 trên lãnh thổ Ukraine không góp phần giải quyết cuộc xung đột. Trái lại, nó có thể gây bất ổn nghiêm trọng cho tình hình hiện nay."

Trong hai ngày 14-15/4, khoảng 300 lính dù Mỹ đã tới miền Tây Ukraine để huấn luyện ba tiểu đoàn NGU, thuộc các lực lượng của Kiev đang chiến đấu chống phe ly khai ở miền Đông Ukraine, trong thời gian sáu tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục