Nga, Trung bàn cách "giải quyết thỏa đáng" vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí "giải quyết thỏa đáng" vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.
Nga, Trung bàn cách "giải quyết thỏa đáng" vụ Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Moskva, Nga ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí "giải quyết thỏa đáng" vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

[Chuyên gia: Vụ thử bom H của Triều Tiên hướng đến Chủ tịch Trung Quốc]

Trong một bản tin, Tân Hoa Xã cho biết: "Hai nhà lãnh đạo nhất trí cam kết với mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ để đối phó với tình hình mới." 

Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc./.

[Mỹ dọa cắt đứt toàn bộ các hoạt động thương mại của Triều Tiên]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục