Nga-Ấn Độ sắp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất lịch sử

Nga-Ấn Độ sắp ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất lịch sử

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên có thể sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng có giá trị lớn nhất trong lịch sử.
Nga-Ấn Độ sắp ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất lịch sử ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2 của quân đội Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva ngày 9/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, truyền thông Nga ngày 8/11 đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới, hai bên có thể sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng có giá trị lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết rằng điều khoản quan trọng nhất trong thỏa thuận này là Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không tối tân S-400 do các chuyên gia Nga phát triển.

Nguồn tin trên cho biết thêm tại cuộc họp gần đây của Ủy ban liên chính phủ Nga-Ấn về hợp tác kỹ thuật quân sự, hai bên đã thông qua quyết định về việc Ấn Độ sẽ mua 10 hệ thống phòng không do Nga chế tạo theo hợp đồng trị giá 6 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục