Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 25 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm 25 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,8 tỷ USD) vào thị trường nhằm bảo đảm thanh khoản.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 25 tỷ nhân dân tệ vào thị trường ảnh 1Đồng tiền giấy của Trung Quốc mệnh giá 100 nhân dân tệ tại thủ đô Bắc Kinh tháng 8/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 16/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - ngân hàng trung ương) bơm 25 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,8 tỷ USD) vào thị trường nhằm bảo đảm thanh khoản.

Trước đó, PBOC đã bơm 45 tỷ nhân dân tệ theo hợp đồng mua lại có kỳ hạn (repo), theo đó ngân hàng trung ương mua trái phiếu từ các ngân hàng với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai.

Trong một tuyên bố, PBOC cho biết các hợp đồng mua lại cổ phiếu này có kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 2,25%.

Các hợp đồng trị giá 20 tỷ nhân dân tệ đã đáo hạn ngày 16/5, do đó trên thực tế PBOC bơm 25 tỷ nhân dân tệ vào thị trường cùng ngày.

Tại thị trường liên ngân hàng ngày 16/5, chuẩn lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải nhích 0,3 điểm lên 2,005%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục